Đường dẫn truy cập

Ông Abhisit không giải tán Quốc hội nếu biểu tình không chấm dứt


Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cảnh báo những người biểu tình đối lập rằng ông sẽ không xúc tiến với đề nghị tổ chức bầu cử sớm nếu họ không chấm dứt cuộc chiếm đóng trung tâm thương mại Bangkok kéo dài tám tuần qua.

Hôm thứ Năm, ông Abhisit nói rằng nếu người biểu tình Áo Đỏ không trở về nhà, ông sẽ không giải tán quốc hội, một bước tiến dẫn tới tổ chức bầu cử theo dự kiến vào ngày 14/11.

Phe Áo Đỏ nhất quyết tiếp tục bám trụ tại nơi họ đã chiếm đóng ở quận thương mại chính của Bangkok cho tới thủ tướng ấn định ngày giải tán quốc hội cụ thể.

Theo luật Thái Lan, một cuộc bầu cử phải được tiến hành trong vòng 45 tới 60 ngày sau khi quốc hội bị giải tán.

Ông Abhisit nói với các phóng viên rằng ông có thể giải tán quốc hội vào khoảng cuối tháng Chín nhằm tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử diễn ra theo dự kiến nếu phe Áo Đỏ chấp thuận kế hoạch hòa giải.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG