Đường dẫn truy cập

Lụt ở Thái Lan đe dọa đến thắng cảnh di sản thế giới


Nước lụt dâng lên ở khu Ðền Wat Chai Watthanaram ở Ayutthaya, trung phần Thái Lan
Nước lụt dâng lên ở khu Ðền Wat Chai Watthanaram ở Ayutthaya, trung phần Thái Lan

Các cơn lụt lội ở Thái Lan đã làm hơn 200 người thiệt mạng, phá hại ruộng đồng, và buộc hàng ngàn người phải sơ tán khỏi các vùng đất thấp gần sông ngòi. Nước dâng cao hiện đang đe dọa đến khu thắng cảnh cổ thành Ayutthaya được xếp vào các di sản thế giới, mà các giới chức lo ngại sẽ bị hư hại vĩnh viễn.

Bà Chaba, 77 tuổi đang ngồi trong chiếc xuồng bằng kim khí mầu xanh mà bà đã mượn được và chèo về nhà.

Bà phải né mình khi chiếc xuồng chui qua mái căn nhà gỗ hai tầng của bà. Tầng dưới đã bị chìm dưới 3 mét nước lụt đầy bùn sình.

Bà Chaba và 20 người thân trong gia đình nay sống chung với nhau ở tầng trên của căn nhà.

Để lấy thức ăn thức uống 3 lần một ngày, họ phải tìm cách ra khỏi khu nhà đến một trại cứu trợ ở gần đó.

Họ mượn một chiếc thuyền, đi nhờ đến một lối đi tạm hay lội qua làn nước.

Một số gia đình trong khu nhà bà Chaba dùng các miếng bọt xốp hay những chiếc bè thô sơ để thả nổi các đồ gia dụng đến chỗ đất khô.

Bà cho biết gia đình bà rất đông người nên cuộc sống rất khó khăn. Bà không có thuyền và phải bơi đến đây. Bà nói gia đình bà sắp hết thức phẩm và không có nước uống.

Nhà của bà Chaba là một trong hàng trăm căn nhà và cửa hàng ở Ayutthaya bị chìm dưới làn nước sau khi những cơn mưa lớn làm sông vỡ bờ.

Ngôi chùa Chaiwattanaram cổ hàng thế kỷ nằm dọc theo bờ phía tây của con sông Chao Phraya.

Nước sông tràn lên và nay những ngọn tháp bằng gạch của chùa nổi lên như một hồ bơi cổ.

Ông Chaiyannand Busyarat là giám đốc Công viên Lịch sử Ayutthaya. Nhìn về ngôi chùa từ một cây cầu nhộn nhịp gần đó, ông nói họ đã tìm cách bơm nước ra nhưng không có chỗ để chứa chỗ nước ấy.

Ông nói họ đã ngưng làm mọi việc. Sau khi tình hình trở lại bình thường thì họ sẽ xem thiệt hại ra sao và tìm ra những biện pháp dài hạn để ngăn tránh tình trạng này trong tương lai.

Cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO nói rằng nếu tình hình lụt lội tệ hại hơn thì các địa điểm Di sản thế giới của thành phố lịch sử ở bên kia sông cũng lâm nguy.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc đã đề nghị trợ giúp khẩn cho Thái Lan nếu được yêu cầu.

Một chiếc tầu tuần của Hoàng gia Thái Lan đang nổ máy trên con kênh tại Bến Lad Poe ở Bangkok.

Chiếc tàu kim khí mầu xám được neo vào cầu tầu ngay bên trong con kênh, đã được mở ra để đưa nước từ sông Chao Phraya ra biển.

Hải quân đã ra lệnh cho các tầu lớn trong kênh lạch nổ máy cả ngày để đẩy nước ra biển.

Phó đề đốc Taweewut Pongpipat cho biết họ đang tát cạn thêm 5 triệu mét khối nước mỗi ngày ra khỏi con sông.

Giới chức này nói nếu trời đổ mưa thêm thì sẽ có vấn đề bởi vì nước lại dâng cao. Mọi người cầu xin trời đừng mưa nữa.

Nhưng các nhà dự báo thời tiết Thái Lan nói sẽ có mưa thêm trong những ngày sắp tới và có phần chắc tình hình sẽ chỉ tệ hại hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG