Đường dẫn truy cập

ASEAN cứu xét có nên can thiệp vào vụ tranh chấp giữa Kampuchea, Thái Lan


Các quốc gia Ðông nam Á đang thảo luận xem có nên can dự vào vụ tranh chấp cay đắng giữa Thái Lan và Kampuchea hay không.

Một nữ phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, hôm thứ Ba nói rằng Việt Nam đang tham khảo với các quốc gia khác trong ASEAN về lời yêu cầu nhờ ASEAN đứng hòa giải trong vụ tranh chấp.

Hiện Việt Nam đang giữ chức chủ tịch của ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Kampuchea Hor Namhong, hôm thứ Bảy lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của bên ngoài trong vụ tranh chấp đất đai chung quanh ngôi đền cổ Ấn giáo Preah Vihear.

Ông cho biết không còn hy vọng cho một giải pháp song phương, và ông cảnh báo có thể có cơ nguy xung đột vũ trang.

Tổng thư ký của ASEAN Surin Pitsuwan đã có mặt tại Kampuchea hôm thứ Hai và thứ Ba để tham gia một sự kiện không liên hệ tới chuyện này.

Ông nói rằng điều đó để tùy các Bộ trưởng Ngoại giao trong khối ASEAN quyết định xem có can thiệp hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG