Đường dẫn truy cập

Tay chân al-Qaida nhận đánh bom tại Bộ Tư pháp Iraq


Cánh al-Qaida tại Iraq đã lên tiếng nhận mình đã tiến hành vụ đánh bom có phối hợp tại trụ sở một bộ của Iraq ở Baghdad tuần trước, giết chết ít nhất 25 người.

Nhóm có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq đăng một tuyên bố trên mạng nói rằng họ đã ra lệnh thực hiện vụ đánh bom tại Bộ Tư pháp, nằm gần Khu vực Xanh, nơi có nhiều cơ quan chính phủ trung ương và các đại sứ quán phương Tây.

Vụ này xảy một tuần lễ trước khi có kỷ niệm 10 năm Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq, và một tháng trước khi có bầu cử tại Iraq.

Tình hình xáo trộn vì phe phái đang xảy ra thường xuyên tại Iraq. Nhiều người thuộc phái Hồi giáo Sunni tố giác Thủ tướng Nouri al-Maliki thuộc phái Shia có thái độ phân biệt đối xử với họ, và trong những tháng gần đây, phái Sunni thường tấn công những nơi có phái Shia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG