Đường dẫn truy cập

Tân Tổng thống Zambia cần ra nước ngoài chữa bệnh


Ông Edgar Lungu (phải) trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zambia tại Lusaka, ngày 25/1/2015.
Ông Edgar Lungu (phải) trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zambia tại Lusaka, ngày 25/1/2015.

Các bác sĩ ở Zambia cho hay Tổng thống tân cử Edgar Lungu cần ra nước ngoài điều trị về tình trạng bệnh tình khiến ông ngã quỵ trước công chúng hôm qua.

Văn phòng Tổng thống Zambia nói ông Lungu đang bị bệnh co thắt tâm vị, một chứng bệnh dẫn tới hẹp ống thực quản và các biến chứng có thể bao gồm đau lồng ngực và khó nuốt thức ăn và nước uống.

Một thông cáo hôm nay cho biết các bác sĩ đã đề nghị Tổng thống Lungu nên được điều trị bằng một tiến trình y khoa công nghệ cao mà Zambia chưa có được và khuyên ông ra nước ngoài đặc trị.

Ông Lungu, 58 tuổi, ban đầu bị chẩn đoán bị sốt rét và bị lao lực sau khi ông ngã quỵ ở thủ đô Lusaka trong lúc đọc diễn văn đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ông Amos Chanda, trợ lý của Tổng thống, nói các cuộc thử nghiệm tiếp theo xác định Tổng thống đang bị lượng đường trong máu thấp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG