Đường dẫn truy cập

Taliban nhận thực hiện vụ nổ bom giết chết 20 binh sĩ Pakistan


Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif
Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện vụ nổ bom giết chết ít nhất 20 binh sĩ Pakistan và làm 30 người bị thương.

Vụ nổ bom hôm Chủ nhật phá hủy một đoàn xe của quân đội trong khi đoàn xe này chuẩn bị rời thị trấn Bannu để đến vùng bộ tộc Bắc Waziristan, một cứ địa của nhóm chủ chiến cấu kết với tổ chức khủng bố al-Qaida.

Các viên chức quân đội Pakistan cho biết bom cài trong một chiếc xe dân sự được thuê ở địa phương để chở binh sĩ. Quân đội Pakistan nói họ vẫn thường xuyên thuê xe của dân địa phương.

Nhóm Tehreek-e-Taliban tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Một phát ngôn viên nói rằng nhóm này sẽ “thực hiện thêm các vụ tấn công như vậy trong tương lai.”

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án vụ nổ bom và đã hủy bỏ chuyến đi dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong tuần này ở Davos, Thụy Sĩ.

Phe Taliban đã tiến hành một cuộc nổi dậy đẫm máu chống nhà nước Pakistan từ năm 2007. Vụ nổ bom hôm Chủ nhật là vụ nghiêm trọng nhất nhắm vào các lực lượng Pakistan từ nhiều tháng qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG