Đường dẫn truy cập

Nổ bom giết chết cảnh sát bảo vệ nhân viên chủng ngừa ở Pakistan


Cảnh sát Pakistan tại hiện trường sau một vụ tấn công ở ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan.
Cảnh sát Pakistan tại hiện trường sau một vụ tấn công ở ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan.
Cảnh sát tại tây bắc Pakistan cho biết một vụ nổ bom đã giết chết một cảnh sát viên và làm bị thương một cảnh sát viên khác khi họ đang bảo vệ an ninh cho các nhân viên chủng ngừa bệnh bại liệt.

Vụ nổ xảy ra hôm nay, Chủ nhật, ở Budhni, ngoại ô thành phố Peshawar, cửa ngỏ của các khu vực bộ tộc bất ổn ở Pakistan, nơi quân đội giao tranh với các phần tử chủ chiến Taliban và al-Qaida.

Các phần tử chủ chiến thường tấn công nhân viên chủng ngừa bệnh bại liệt ở Peshawar và các quận lân cận.

Họ nói các nhân viên chủng ngừa làm gián điệp cho phương Tây hay đó là một âm mưu làm cho người Hồi giáo vô sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Peshawar là “ổ bệnh” bại liệt lớn nhất thế giới.

Các Xét nghiệm hồi năm ngoái cho thấy 83 trong số 91 ca bệnh bại liệt có nguồn gốc liên quan đến các dòng virút ở Peshawar. 12 trong 13 ca bệnh bại liệt ở Afghanistan cũng có liên hệ đến Peshawar.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG