Đường dẫn truy cập

Đài Loan phản đối việc VN cấp thị thực ghi 'Tỉnh Ðài Loan của TQ'


Chính phủ Đài Loan lâu nay vẫn thường than phiền về việc Bắc Kinh tìm cách hạ thấp vị trí của họ trên trường quốc tế qua việc nói rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc
Chính phủ Đài Loan lâu nay vẫn thường than phiền về việc Bắc Kinh tìm cách hạ thấp vị trí của họ trên trường quốc tế qua việc nói rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc

Chính phủ Đài Loan đã kháng nghị với phía Việt Nam và đòi sửa đổi sau khi một nhà lập pháp ở Đài Bắc trưng ra một thẻ tạm trú mà chính quyền Hà Nội cấp cho một người Đài Loan có ghi “Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc.”

Bản tin hôm thứ Ba của tờ Taipei Times trích lời Phát ngôn viên Chương Kế Bình của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng bộ này đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Bá Cư, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc, để bày tỏ quan tâm sâu sắc của chính phủ và để phản đối sự việc này.

Trước đó, tại một phiên chất vấn ở Viện Lập Pháp, một nhà làm luật của Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập đã trưng phó bản của thẻ tạm trú do chính quyền Việt Nam cấp phát và nói rằng “thị thực mà Việt Nam cấp cho người Đài Loan ghi rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.”

Phát ngôn viên Chương Kế Bình cho hay Văn phòng đại diện của Việt Nam ở Đài Bắc nói rằng thị thực mà Việt Nam cấp cho những người mang hộ chiếu Đài Loan chỉ ghi chữ “Đài Loan” mà thôi và chỉ có giấy miễn thị thực cấp cho người hôn phối hoặc con cái của công dân Việt Nam mới dùng cụm từ “Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc” để nói tới quốc tịch của người đó.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã yêu cầu Việt Nam sửa đổi cách ghi chú như vậy trong giấy miễn thị thực.

Đài Loan là một đảo quốc tự trị đã tách khỏi Trung Quốc sau khi cuộc nội chiến Quốc-Cộng kết thúc năm 1949.

Chính phủ ở Đài Loan lâu nay vẫn thường than phiền về việc chính phủ ở Bắc Kinh tìm cách hạ thấp vị trí của họ trên trường quốc tế qua việc nói rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.

Nguồn: Taiwan’s MOFA, Taipei Times

VOA Express

XS
SM
MD
LG