Đường dẫn truy cập

Đài Loan trì hoãn thương vụ mua võ khí của Hoa Kỳ


Phi đạn phòng không Patriot của Hoa Kỳ
Phi đạn phòng không Patriot của Hoa Kỳ

Một nhà lập pháp Đài Loan cho hay chính phủ Đài Loan muốn đình hoãn thương vụ mua lại hai hệ thống võ khí lớn của Hoa Kỳ vì tình hình tài chính eo hẹp.

Các thương vụ này bao gồm 60 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk, một phần trong thỏa thuận mua bán võ trang trị giá 6,4 tỷ đô la giữa Hoa Kỳ và Đài Loan gây trở ngại cho mối quan hệ Mỹ-Trung khi được loan báo hồi tháng giêng năm nay.

Nhà lập pháp thuộc đảng đương quyền, ông Lâm Úc Phương, đưa ra thông cáo nói rằng Đài Loan cũng muốn đình hoãn việc mua lại 6 khẩu đội chống phi đạn Patriot.

Công tác chuyển giao hai loại quân cụ này sẽ bị trì hoãn trong ba năm.

Ông Lâm viện dẫn lịch sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như các vấn đề tài chính của Đài Loan.

Đảo quốc này đang đối diện với tình trạng thâm hụt ngân sách năm thứ ba liên tiếp.

Sau loan báo hồi tháng giêng về thương vụ mua bán võ khí giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc đã cắt đứt các mối liên hệ quân sự với Hoa Kỳ, đồng thời, rút lại lời mời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm Bắc Kinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG