Đường dẫn truy cập

Đài Loan cảnh báo về lợi thế quân sự ngày càng gia tăng của TQ


Trung Quốc, với trên 1.000 phi đạn nhắm vào Đài Loan, loan báo chi tiêu quốc phòng 77 tỉ đôla hồi năm ngoái và, trong thực tế có thể là đã chi hơn 200 tỉ
Trung Quốc, với trên 1.000 phi đạn nhắm vào Đài Loan, loan báo chi tiêu quốc phòng 77 tỉ đôla hồi năm ngoái và, trong thực tế có thể là đã chi hơn 200 tỉ

Đài Loan cho biết họ kém xa trong cuộc chạy đua để bắt kịp khả năng quân sự bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc.

Trong bạch thư phổ biến 2 năm một lần công bố hôm nay, Đài Loan cho biết Trung Quốc có khả năng mở một cuộc phong tỏa bằng hải quân quanh đảo Đài Loan và chiếm quyền kiểm soát những hòn đảo ngoài khơi của đảo quốc này.

Bạch thư nói rằng thế quân bình quyền lực dự kiến sẽ tiếp tục nghiêng về phía Trung Quốc trong những năm sắp tới.

Bạch thư cho biết Trung Quốc, với trên 1.000 phi đạn nhắm vào Đài Loan, đã loan báo chi tiêu quốc phòng 77 tỉ đôla hồi năm ngoái và trong thực tế có thể là hơn 200 tỉ.

So với ngân sách quốc phòng của Đài Loan chỉ có 9 tỉ đôla.

Bạch thư cũng ghi nhận Trung Quốc đã bắt đầu bố trí các phi đạn Đông Phong-21 là loại phi đạn được coi là mối đe dọa đối với các hang không mẫu hạm.

Tình trạng đó khiến cho Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trợ giúp Đài Loan khi bị Trung Quốc tấn công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG