Đường dẫn truy cập

Tài xế xe buýt chở học sinh ở New York đình công ngày thứ 2


8.000 tài xế xe buýt thuộc nghiệp đoàn ở New York đã đình công.
8.000 tài xế xe buýt thuộc nghiệp đoàn ở New York đã đình công.
Các tài xế xe buýt của thành phố New York, hệ thống trường công lớn nhất nước Mỹ, hôm thứ Năm đình công sang ngày thứ hai, khiến hơn 150.000 học sinh phải sử dụng các phương tiện khác để tới trường.

8.000 tài xế xe buýt thuộc nghiệp đoàn đã đình công hôm thứ Tư, tập hợp thành các dãy dài để kịch tính hóa yêu cầu được đảm bảo công ăn việc làm trong bất kỳ hợp đồng mới nào.

Hợp đồng cũ của họ sẽ hết hạn ngày 30 tháng Sáu.

Các tài xế xe buýt tại thành phố New York làm việc cho các công ty tư nhân ký hợp đồng đối tác với thành phố.

Thị trưởng Michael Bloomberg duy trì quan điểm cho rằng một phán quyết của tòa án cấm thành phố đưa điều khoản bảo vệ việc làm vào các hợp đồng mới.

Hầu hết 1.1 triệu học sinh tại thành phố New York đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để tới trường.

Những người sử dụng xe buýt gồm 54.000 học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt và những em sống quá xa trường học.

Thành phố đã cấp các thẻ đi lại miễn phí bằng các phương tiện công cộng cho các học sinh bị ảnh hưởng vì đợt đình công.

Các giới chức nói rằng cha mẹ các em sẽ được hoàn trả tiền nếu họ lái xe hoặc thuê ô tô đưa các em đến trường.

Chưa có kế hoạch đàm phán nhằm chấm dứt vụ tranh chấp.

VOA Express

XS
SM
MD
LG