Đường dẫn truy cập

Hàng trăm người Syria chạy sang Libăng


Người Syria di tản tránh bạo động ở khu vực Wadi Khaled, băng biên giới sang Libăng
Người Syria di tản tránh bạo động ở khu vực Wadi Khaled, băng biên giới sang Libăng

Hàng trăm người Syria đã băng biên giới chạy sang nước láng giềng Libăng, để tránh bạo lực đang leo thang tại nước họ.

Một giới chức an ninh Libăng hôm nay nói rằng có đến 1,000 người Syria, trong đó có ít nhất 6 người bị thương vì trúng đạn, đã băng biên giới sang miền Bắc Libăng trong hai ngày qua, gần thị trấn biên giới Wadi Khaled.

Những người tỵ nạn bị thương đã được đưa đến điều trị tại các bệnh viện Libăng.

Đợt người mới tới gia nhập vào nhóm hàng ngàn người Syria khác đã chạy sang Libăng trong tháng Năm và đầu tháng Sáu.

Nhóm tỵ nạn mới nhất đã bỏ chạy sau khi các lực lượng an ninh Syria nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ hôm thứ Sáu.

Một tổ chức bênh vực nhân quyền Syria đang thu thập những tin tức trên khắp nước, nói rằng có ít nhất 20 người bị sát hại, kể cả 2 trẻ em.

Theo nguồn tin này, đa số các ca tử vong xảy ra tại hoặc chung quanh thủ đô Damascus.

Những người mục kích và giới hoạt động tích cực nói hàng chục ngàn người biểu tình đã tụ tập tại nhiều địa điểm hôm qua, bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh, và bất chấp những lo sợ về chiến dịch đàn áp vẫn tiếp tục tại Syria.

Quân đội Syria mới đây đã càn quét khu vực Tây-Bắc, nơi một cuộc nổi dậy vũ trang bùng phát hồi đầu tháng Sáu, gây ra một làn sóng tỵ nạn gồm hơn 12,000 người, chạy sang Thổ nhĩ kỳ, nơi nhiều khu trại tỵ nạn rộng lớn đã được dựng lên để đón người tỵ nạn Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG