Đường dẫn truy cập

Lực lượng Syria giết chết 6 người trong các cuộc bố ráp


Tang lễ của một nạn nhân tại thành phố Homs
Tang lễ của một nạn nhân tại thành phố Homs

Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho biết các lực lượng an ninh chính phủ đã giết chết 6 người trong khi tràn vào các khu vực khắp nước này trong một đợt đàn áp mới nhắm vào giới bất đồng chính trị.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria hôm nay cho biết tình trạng bạo lực tồi tệ nhất xảy ra tại Sarameen ở tình Idlib ở miền bắc.

Tổ chức này nói rằng các lực lượng an ninh đã giết chết 5 người và làm bị thương ít nhất 60 người khác vào lúc họ nhả đạn trong chiến dịch tìm kiếm và bắt giữ.

Lực lượng an ninh giết một người khác trong cuộc truy bắt tại Qara, ngoại ô thủ đô Damascus.

Các tổ chức nhân quyền thông báo về các vụ trấn áp tương tự tại làng Heet, gần biên giới Li băng.

Họ cũng cho biết binh sĩ bao vây một thị trấn ở miền trung là nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Bashar al-Assad suốt 5 tháng qua.

Rastan nằm cách Homs 20 km về phía bắc, trên một con đường cao tốc nối với thành phố điểm nóng Hama.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG