Đường dẫn truy cập

Dân Thụy Sỹ bác việc tăng ngày nghỉ phép


Cử tri Thụy Sỹ đã bác bỏ đề nghị tăng số ngày nghỉ phép được trả lương từ 4 lên đến 6 tuần.

Trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc tổ chức hôm Chủ nhật, 2/3 cử tri đã chú ý đến những lời cảnh báo của chính phủ Thụy Sỹ và các doanh nghiệp rằng thời hạn nghỉ phép hàng năm được kéo dài hơn sẽ khiến phí tổn lao động tăng lên và đem đến những nguy cơ cho nền kinh tế.

Trong lúc hầu hết châu Âu phải vất vả chống đỡ để đối phó với nợ nần, cắt giảm lương và tăng thuế, một công đoàn Thụy Sỹ lý luận rằng người dân cần có thêm ngày nghỉ để thư giãn hầu đối phó với những áp lực đang cao vì tốc độ công việc tăng nhanh và ngày càng cạnh tranh nhiều hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG