Đường dẫn truy cập

Các quan sát viên gọi cuộc cuộc trưng cầu dân ý ở Sudan là khả tín


Các quan sát viên cho biết cuộc bỏ phiếu ở Sudan 'phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế'
Các quan sát viên cho biết cuộc bỏ phiếu ở Sudan 'phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế'

Các quan sát viên quốc tế đã chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề ly khai của Sudan.

Liên hiệp Châu Âu ngày hôm nay nói rằng cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần để quyết định về tương lai nước này là khả tín và được thực hiện một cách ôn hòa.

Một nhóm các quan sát viên do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter dẫn đầu cũng nói rằng cuộc bỏ phiếu 'phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế'.

Trung tâm Carter cho biết dựa trên các kết quả ban đầu thì 'dường như chắc chắn' miền nam với đa số dân Cơ đốc giáo và người theo thuyết duy linh sẽ ly khai khỏi miền bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Loan báo về kết quả cuối cùng dự kiến sẽ chưa được đưa ra cho tới đầu tháng sau.

Nếu người dân miền nam chấp thuận độc lập, miền nam Sudan sẽ trở thành một nước riêng vào tháng Bảy.

Một bài đánh giá của hãng thông tấn AP hôm chủ nhật về kết quả ban đầu tại 10 địa điểm cho thấy 30.000 lá phiếu được ghi nhận với gần 96% số phiếu ủng hộ việc ly khai.

Các phân tích gia dự báo tổng số phiếu bầu trên khắp miền nam cũng sẽ có kết quả tương tự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG