Đường dẫn truy cập

Giới chức Sudan: Cuộc trưng cầu dân ý ở Nam Sudan là công bằng


Các nhà quan sát quốc tế đang có mặt ở Sudan để theo dõi cuộc đầu phiếu sẽ kết thúc vào thứ bảy tuần này
Các nhà quan sát quốc tế đang có mặt ở Sudan để theo dõi cuộc đầu phiếu sẽ kết thúc vào thứ bảy tuần này

Một giới chức ở miền bắc Sudan của Đảng Quốc Đại đương quyền nói rằng cuộc trưng cầu dân ý của miền nam về vấn đề độc lập đã diễn ra một cách công bằng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters, ông Ibrahim Ghandour, nói rằng đảng ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc đầu phiếu mà ông cho rằng có phần chắc là miền nam chọn độc lập.

Ông nói rằng cuộc bỏ phiếu dài một tuần dưòng như đang diễn ra một cách suôn sẻ và êm thắm.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết cuộc trưng cầu dân ý Nam Sudan có phần chắc sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế về một cuộc đầu phiếu công bằng.

Ông Carter đang có mặt ở Sudan để theo dõi cuộc đầu phiếu sẽ kết thúc vào thứ Bảy tuần này.

Cuộc trưng cầu dân ý này là một phần của hòa ước năm 2005 chấm dứt cuộc nội chiến nam-bắc ở Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG