Đường dẫn truy cập

Tổng thống Sudan dọa không công nhận miền Nam Sudan


Khu vực sản xuất dầu mỏ Abyei nằm ở đường biên phân chia nam bắc, vẫn là một trong các điểm tranh chấp giữa hai bên
Khu vực sản xuất dầu mỏ Abyei nằm ở đường biên phân chia nam bắc, vẫn là một trong các điểm tranh chấp giữa hai bên

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nói chính phủ của ông sẽ không công nhận miền Nam Sudan là một quốc gia độc lập nếu họ tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp là Abyei.

Ông Bashir lên tiếng như vậy trước một đám đông người ủng hộ ngày hôm nay tại bang Nam Kordofan.

Ông đưa ra cảnh báo sau khi một dự thảo hiến pháp của Nam Sudan được công bố, trong đó nói rằng Abyei là một phần lãnh thổ của họ.

Nam Sudan dự kiến sẽ tuyên bố độc lập vào tháng Bảy, sáu tháng sau khi các cư dân ở miền nam bỏ phiếu với con số ủng hộ tuyệt đối về việc tách khỏi miền Bắc.

Cuộc bỏ phiếu đó là một phần của một thỏa thuận hòa bình đạt được hồi năm 2005 chấm dứt nội chiến nam bắc Sudan.

Khu vực sản xuất dầu mỏ Abyei nằm ở đường biên phân chia nam bắc vẫn là một trong các điểm tranh chấp giữa hai bên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG