Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ công nhận miền Nam Sudan độc lập


Tổng thống Obama chúc mừng nhân dân miền Nam Sudan về cuộc trưng cầu dân ý mà ông gọi là thành công và đầy cảm hứng
Tổng thống Obama chúc mừng nhân dân miền Nam Sudan về cuộc trưng cầu dân ý mà ông gọi là thành công và đầy cảm hứng

Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ công nhận miền Nam Sudan là quốc gia mới nhất của thế giới; chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi kết quả chung cuộc của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước được loan báo.

Kết quả cho biết có gần 99% người tham gia cuộc trưng cầu dân ý ngày 8 tháng Giêng muốn độc lập với miền Bắc.

Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, Tổng thống Obama chúc mừng nhân dân miền Nam Sudan về cuộc trưng cầu dân ý mà ông gọi là thành công và đầy cảm hứng.

Ông còn gọi đây là một bước nữa “trên cuộc hành trình dài của châu Phi tiến đến công lý và dân chủ.”

Trước đó, tại Sudan, Tổng thống Omar al-Bashir tuyên bố chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý, và như vậy là đến tháng 7, quốc gia lớn nhất châu Phi sẽ tách làm đôi.

Tổng thống của miền Nam, Salva Kiir, cũng hứa hợp tác với miền Bắc, cùng nhau giảm nghèo, giảm nợ nước ngoài và giúp nhau tháo gỡ các biện pháp cấm vận của quốc tế.

Hoa Kỳ cũng đang tiến hành quy trình giúp loại Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG