Đường dẫn truy cập

Sức khỏe của bà Clinton có tiến bộ rất khả quan


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton.

Các dấu mốc của Ngoại trưởng Hillary Clinton

Các dấu mốc của Ngoại trưởng Hillary Clinton

Sinh ngày 26/10/1947 tại Chicago, Illinois, con ông Hugh và bà Dorothy Rodham.

1964: Đi vận động cho ông Barry Goldwater, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.
1974: Thành viên của ủy ban điều tra vụ Watergate để xem có nên đưa Tổng thống Richard Nixon ra luận tội hay không.
11/10/1975: Thành hôn với ông Bill Clinton.
1993 đến 2001: Trở thành Đệ nhất Phu nhân khi ông Clinton đắc cử.
2001 đến 2009: Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang New York.
2007 đến 2008: Thất bại trong ý định muốn được đảng Dân chủ đề cử ra tranh chức tổng thống.
2009 đến nay: Ngoại trưởng cho chính quyền của Tổng thống Obama.
Sức khỏe của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có tiến bộ rất khả quan trong lúc đang bình phục sau khi có cục máu đông trong đầu.

Một thông cáo của nhóm bác sĩ điều trị cho bà Clinton nói rằng cuộc xét nghiệm scan phát giác cục máu đông ở giữa não bộ và xương sọ nhưng không gây ra đột quỵ hoặc thiệt hại nào về thần kinh.

Các các sĩ nói rằng họ tin chắc bà sẽ bình phục hoàn toàn và cho biết tinh thần hiện giờ của bà rất tốt trong lúc tiếp chuyện với bác sĩ, người thân trong gia đình, và nhân viên của Bộ Ngoại giao.

Thông cáo công bố tối thứ hai cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang được điều trị bằng thuốc làm loãng máu và sẽ được xuất viện một khi liều lượng thuốc được xác định.

Bà Clinton được đưa vào một bệnh viện ở New York hôm chủ nhật để kiểm tra sau khi bà bị ngất cách nay hai tuần vì vi rút trong bao tử làm bà mất nước trong người.

Trong cuộc kiểm tra đó, các bác sĩ đã phát giác cục máu đông.

VOA Express

XS
SM
MD
LG