Đường dẫn truy cập

Sri Lanka bị tố cáo không cho người tị nạn Tamil trở về nhà


Sri Lanka bị tố cáo không cho người tị nạn Tamil trở về nhà
Sri Lanka bị tố cáo không cho người tị nạn Tamil trở về nhà

Các chính khách sắc tộc Tamil ở Sri Lanka cho biết chính phủ nước này vẫn chưa cho phép hàng ngàn người bị thất tán được trở về nhà sau hơn 1 năm cuộc nội chiến chấm dứt.

Ông Suresh Premachandran, một nhà lập pháp thuộc Liên minh Tamil Toàn quốc, hôm thứ hai nói rằng hơn 3.000 người bị cấm trở lại các ngôi làng ở miền Bắc.

Vẫn theo nguồn tin này, một số người hiện đang phải trú tạm dưới các bóng cây.

Những người này nằm trong số 300 ngàn người Tamil bị giam giữ trong các trại tập trung sau khi lực lượng chính phủ đánh bại phe nổi dậy Hổ Tamil vào tháng năm năm ngoái.

Chiến thắng này đã khép lại 25 năm nội chiến cũng như kết thúc nỗ lực của phe nổi dậy đòi độc lập cho khu vực nguyên quán của người Tamil ở phía Bắc Sri Lanka.

Với áp lực mạnh mẽ của quốc tế, đa số những người bị thất tán được trả tự do để rời khỏi các trại tập trung.

Hôm thứ hai, nhà lập pháp Premachandran cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các báo cáo nói rằng quân đội Sri Lanka đang dự định thành lập các doanh trại quân đội tại các khu vực mà người Tamil sinh sống trước đây.

Chính phủ Sri Lanka chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG