Đường dẫn truy cập

Cầu thủ cuối cùng của World Cup 1930 từ trần hưởng thọ 100 tuổi


Cầu thủ cuối cùng của World Cup đầu tiên 1930, ông Francisco Varallo
Cầu thủ cuối cùng của World Cup đầu tiên 1930, ông Francisco Varallo

Ông Francisco Varallo, người Argentine, cầu thủ cuối cùng của World Cup đầu tiên 1930 vừa từ trần, hưởng thọ 100 tuổi.

Ông Varallo tạ thế ngày thứ Hai tại La Plata, Argentina sinh quán của ông. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Ông Varallo chỉ mới 20 tuổi khi được huấn luyện viên Argentina Juan Tramutota chọn để đại diện nước này trong kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay. Ông chơi trong trận chung kết với kết quả Argentina thua Uruguay 2-4.

Ông Varallo bắt đầu sự nghiệp với câu lạc bộ Gimnasia nhưng nổi bật với đội Boca. Ông là cầu thủ ghi nhiều bàn đứng hàng thứ 2 của Boca với 194 bàn chỉ sau tiền đạo hiện nay của Boca là Martin Palermo. Ông Varallo có biệt danh là Canoncito có nghĩa là súng đại bác nhỏ vì những quả sút mạnh của ông.

Trước đây trong năm ông trả lời phỏng vấn của FIFA để kỷ niệm sanh nhật thứ 100 của ông. Ông nói thất bại trước Uruguay tại World Cup 1930 là thất vọng lớn nhất của ông.

XS
SM
MD
LG