Đường dẫn truy cập

TT Nam Phi: Liên hiệp châu Phi vẫn chưa công nhận chính phủ Libya


Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói Liên Hiệp Châu Phi AU vẫn chưa công nhận chính phủ lâm thời Libya.

Hôm thứ Ba Tổng thống Zuma đưa ra nhận xét này trước Quốc hội, một ngày trước khi một Ủy ban về Libya họp tại Pretoria.

Một lần nữa ông chỉ trích chiến dịch oanh tạc của NATO tại Libya, nói là nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chỉ cho phép NATO bảo vệ không phận Libya.

Trong một hội nghị tháng trước, 15 thành viên Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên Hiệp Châu Phi bác bỏ những lời kêu gọi công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC).

Kể từ đó,Liên Hiệp Châu Phi đã kêu gọi thành lập một chính phủ lâm thời qui tụ mọi thành phần tại Libya.

Ủy ban của AU về Libya sẽ họp vào ngày thứ Tư, qui tụ các nhà lãnh đạo Nam Phi, Mauritania, Mali, Congo-Brazzaville và Uganda.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG