Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong trận động đất ở Pakistan lên tới gần 350 người


Hòn đảo mới xuất hiện ngoài khơi bờ biển thành phố Gwadar trong vùng biển Ả Rập sau trận động đất 7,7 độ xảy ra ở khu vực hẻo lánh Awaran thuộc tỉnh Baluchistan ở Pakistan.
Hòn đảo mới xuất hiện ngoài khơi bờ biển thành phố Gwadar trong vùng biển Ả Rập sau trận động đất 7,7 độ xảy ra ở khu vực hẻo lánh Awaran thuộc tỉnh Baluchistan ở Pakistan.
Số tử vong của trận động đất lớn hôm thứ ba ở Pakistan tiếp tục gia tăng.

Các giới chức cho biết 348 người thiệt mạng ở tỉnh Baluchistan sau khi hàng ngàn căn nhà vách đất trong quận miền núi Awaran của tỉnh Baluchistan bị sập.

Hôm nay các giới chức nói rằng hơn 500 người bị thương trong trận động đất có cường độ 7.7.

Binh lính đã được máy bay chở tới khu vực lâm nạn để trợ giúp trong các nỗ lực phục hồi.

Hôm thứ tư, Thiếu tướng Saeed Aleem, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai Pakistan, cho đài VOA biết rằng chính phủ đang thiết lập những trại tản cư tại nhiều thành phố để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Cơn địa chấn hôm thứ ba đã đẩy đáy biển trồi lên và tạo ra một hòn đảo nhỏ.

Đây là trận động đất dữ dội nhất ở Pakistan kể từ năm 2005, khi một trận động đất gần vùng Kashmir gây tử vong cho hơn 73.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG