Đường dẫn truy cập

Số tử vong tại Iraq cao nhất trong nhiều năm


Em Ali Hamza, 8 tuổi, tại ngôi mộ của anh trai Mohammed và em gái Asinat, bị chết ở trường do 1 vụ đánh bom xe tự sát gần đó, Qabak, Iraq, 7/10/2013
Em Ali Hamza, 8 tuổi, tại ngôi mộ của anh trai Mohammed và em gái Asinat, bị chết ở trường do 1 vụ đánh bom xe tự sát gần đó, Qabak, Iraq, 7/10/2013
Tình hình bạo động tại Iraq trong năm 2013 đã đạt tới những mức tệ hại nhất trong nhiều năm, với một tổ chức nói rằng gần 9500 người thiệt mạng trong những vụ đánh bom và những cuộc tấn công của các phần tử tranh đấu tại khắp nước này.

Liên Hiệp Quốc và tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh mang tên là Đếm Xác Người tại Iraq (IBC) nói rằng số người chết hồi năm ngoái đã vượt quá những mức bạo động được thấy trước đây kể từ năm 2008.

Bạo động tại Iraq gia tăng trong tháng Tư sau khi lực lượng an ninh thực hiện vụ đàn áp tại nơi có những người Sunni biểu tình tại Hawijah, khiến xảy ra một loạt các cuộc đụng độ và tấn công trả thù.

Tổ chức IBC nói rằng họ đã ghi được 9.472 cái chết năm 2013, trong khi số liệu của Liên Hiệp Quốc ghi số tử vong là 7.818 người.

Trong một tuyên bố, Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, ông Nickolay Mladenov, kêu gọi nhà chức trách Iraq giải quyết từ gốc rễ của vấn đề bạo động trong nỗ lực ngăn chặn chúng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG