Đường dẫn truy cập

Số người chết vì súng và ôtô ngang bằng nhau ở Mỹ


Cảnh sát California họp báo gần nơi xảy ra vụ xả súng do một cặp vợ chồng Hồi giáo bị cực đoan hóa thực hiện hồi đầu tháng 12.
Cảnh sát California họp báo gần nơi xảy ra vụ xả súng do một cặp vợ chồng Hồi giáo bị cực đoan hóa thực hiện hồi đầu tháng 12.

Súng và ô tô khiến nhiều người thiệt mạng với tỷ lệ ngang bằng nhau lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ ở Mỹ.

Theo dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh mới công bố, tỷ lệ người thiệt mạng vì súng và xe cộ ở Hoa Kỳ năm 2014 ở mức 10.3 ca trên 100 nghìn người.

Tuy nhiên, ở 21 tiểu bang và tại thủ đô của Mỹ, súng ống làm nhiều người thiệt mạng hơn ôtô.

Năm 2005, súng làm thiệt mạng nhiều người hơn ô tô chỉ ở hai tiểu bang là Alaska và Maryland, cộng với thủ đô.

Trong khi đó, các quy định cộng với việc cải thiện về công nghệ đã giúp giảm tỷ lệ tử vong vì ô tô kể từ năm 1950.

Số người thiệt mạng vì giết người bằng súng cũng giảm, nhưng số người tự tử bằng súng lại tăng.

Đa phần người Mỹ được phép và dễ dàng mua súng, kể cả súng trường tấn công.

Điều đó thường được đề cập tới trong các bản tin về những vụ xả súng như vụ gần đây nhất là một cặp vợ chồng Hồi giáo bị cực đoan hoán đã giết chết 14 người và làm bị thương 22 người khác ở California.

Lý do luật về súng khó được quốc hội Mỹ thông qua
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG