Đường dẫn truy cập

Ông Lý Quang Diệu bác bỏ tin về vụ phỉ báng Hồi giáo trên WikiLeaks


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và ông Lý Quang Diệu (hình chụp ngày 26/10/2009)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và ông Lý Quang Diệu (hình chụp ngày 26/10/2009)

Cựu Tổng thống Singapore Lý Quang Diệu tuyên bố không có cơ sở về một điện văn ngoại giao của Hoa Kỳ bị tiết lộ trong đó ông được trích thuật là đã mô tả hồi giáo là một tôn giáo độc hại.

Điện văn vừa kể được tiết lộâ hồi tuần rồi trên trang mạng của WikiLeaks, nói rằng ông Lý Quang Diệu đã đưa ra nhận định vừa kể năm 2005 trong một cuộc họp với Bà Hillary Clinton, lúc bấy giờ còn là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Nhưng hôm nay ông Lý tuyên bố ông đã kiểm tra lại các hồ sơ của bộ ngoại giao về cuộc họp vừa kể.

Ông Lý nói ông đã không nói điều gì có thể diễn giải rằng ông gọi hồi giáo là một tôn giáo độc hại.

Ông Lý Quang Diệu, người cai trị Singapore trong 3 thập niên đầu của thời kỳ Singapore được độc lập, tuyên bố ông có thảo luận với bà Clinton về các phần tử khủng bố Hồi giáo và các nhà thuyết giảng thánh chiến jihad đã tẩy não bọn chúng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG