Đường dẫn truy cập

Singapore cảnh báo Mỹ chớ nên dùng giọng điệu bài Trung Quốc


Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam nói người Mỹ không nên đánh giá thấp mức độ mà các giọng điệu bài Trung Quốc gây ra sự phản ứng có thể dẫn tới một thực tế khó lường cho khu vực
Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam nói người Mỹ không nên đánh giá thấp mức độ mà các giọng điệu bài Trung Quốc gây ra sự phản ứng có thể dẫn tới một thực tế khó lường cho khu vực

Singapore kêu gọi Hoa Kỳ nên thận trọng trong các lời bình luận đối với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng ý tưởng về chiến lược kiềm hãm cường quốc đang trổi dậy này có thể gây xung đột tại Châu Á.

Tin AFP ngày 9/2 trích thuật phát biểu của Ngoại trưởng Singapore, ông K. Shanmugam, nhân chuyến công du Hoa Kỳ nói rằng người Mỹ không nên đánh giá thấp mức độ mà các giọng điệu bài Trung Quốc gây ra sự phản ứng có thể dẫn tới một thực tế khó lường cho khu vực.

Vẫn theo lời Ngoại trưởng Singapore, không thể nói đến chuyện kiềm hãm Trung Quốc, đất nước với 1,3 tỷ dân. Ông Shanmugam cho rằng Trung Quốc quyết tâm tiến triển trên tất cả các lĩnh vực và sẽ thành công trên con đường đó.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á, Kurt Campbell, người vừa kết thúc chuyến công du Việt Nam, cũng đồng ý với Ngoại trưởng Singapore rằng Mỹ cần cẩn trọng trong các luận điệu về Trung Quốc vì Washington muốn có mối quan hệ với Bắc Kinh dựa trên lợi ích của cả hai nước.

Hoa Kỳ đặt một trọng tâm tại Châu Á trước sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và trổi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực. Washington cũng đang tìm cách siết chặt quan hệ với Philippines và Việt Nam, hai nước tố cáo Bắc Kinh ngày càng có hành động gây hấn tại lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông.

Nguồn: AFP, Washington Post

VOA Express

XS
SM
MD
LG