Đường dẫn truy cập

Sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ nói Iraq sẽ chiếm lại Tikrit


Các giới chức Iraq nói họ gặp sự kháng cự mạnh mẽ của Nhà nước Hồi Giáo gần Tikrit, nhưng tướng Dempsey cho rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi các phần tử cực đoan bị đánh bại.
Các giới chức Iraq nói họ gặp sự kháng cự mạnh mẽ của Nhà nước Hồi Giáo gần Tikrit, nhưng tướng Dempsey cho rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi các phần tử cực đoan bị đánh bại.

Sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ nói các lực lượng Iraq sẽ chiếm lại thành phố Tikrit từ tay Nhà nước Hồi Giáo nhưng chỉ với các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Mỹ nói trên đường đến Baghdad là con số lực lượng Iraq chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan là khá mạnh.

Tuy nhiên ông nói thêm là ông không tin là Iraq có thể đạt được nhiều tiến bộ tại Tikrit trừ phi có những cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo làm chậm bước tiến của các phần tử hiếu chiến.

Tikrit là sanh quán của nhà độc tài Iraq quá cố Saddam Hussein và là một thành phố quan trọng gần Baghdad.

Các giới chức Iraq nói họ gặp sự kháng cự mạnh mẽ của Nhà nước Hồi Giáo gần Tikrit, nhưng tướng Dempsey cho rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi các phần tử cực đoan bị đánh bại.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry--ngày thứ Bảy có mặt tại Paris để thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius—nói các bộ tộc Sunni và dân quân Sia, một số nhận lệnh từ Iran, đang giúp quân đội Iraq trong cuộc chiến tại Tikrit.

Ngoại trưởng Kerry nói việc này không có nghĩa là Hoa Kỳ đang thảo luận hay phối hợp với Iran. Oâng nói thêm là Hoa Kỳ vẫn lên án Iran vì những hành động của nước này tại Yemen, Libăng, và Syria.

Ông nói tại một cuộc họp báo là “Nếu Iran giết nhiều phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo trên bộ và phục vụ cho lợi ích của Iraq và chúng ta, thì giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên việc này không có nghĩa là chúng ta chấp nhận thái độ của họ đối với một số việc khác họ đang làm tại Yemen, Beirut và Damascus.”

Iran từ lâu đã ủng hộ các phần tử cực đoan Hezbollah có căn cứ tại Libăng. Tehran cũng ủng hộ chính phủ Bashar al-Assad tại Syria và giúp các phiến quân Houthi tại Yemen.

Cũng vào ngày thứ Bảy, Canada cho biết một trong các binh sĩ trong lực lượng liên minh thiệt mạng tại Iraq và ba binh sĩ khác bị thương trong một sự kiện mà các giới chức gọi là bị phía bạn bắn liên hệ đến các lực lượng người Kurd. Ngũ Giác Đài nói một cuộc điều tra đang được tiến hành.


Lực lượng Iraq mở chiến dịch tái chiếm Tikrit
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:01 0:00


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG