Đường dẫn truy cập

Tội phạm chiến tranh Goran Hadzic ra trước tòa án quốc tế


Ông Goran Hadzic bị cáo buộc 14 tội danh về tội ác chiến tranh và chống nhân loại
Ông Goran Hadzic bị cáo buộc 14 tội danh về tội ác chiến tranh và chống nhân loại

Cựu lãnh đạo khối dân sắc tộc Serbia tại Croatia sẽ ra trước tòa án LHQ xét xử các tội phạm chiến tranh hôm nay để nghe các cáo trạng về tội sát hại hằng trăm người trong cuộc xung đột ở Balkan hồi đầu thập niên 1990.

Ông Goran Hadzic bị cáo buộc 14 tội danh về tội ác chiến tranh và chống nhân loại.

Vị cựu lãnh đạo Serbia 52 tuổi này đã bị bắt hồi tuần trước và bị dẫn độ tới tòa án La Haye sau 7 năm lẩn trốn.

Ông Hadzic là kẻ đào tẩu cuối cùng trong số 161 người bị Tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh tại nam Tư kết tội.

Trưởng công tố viên Tội ác chiến tranh Serge Brammertz hôm thứ Sáu tuyên bố rằng ông Hadzic sẽ phải bị yêu cầu “giải thích về cái chết của hằng trăm người và việc nhiều ngàn ngừơi phải rời bỏ nhà cửa.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG