Đường dẫn truy cập

Sắp có phán quyết vụ Iran xử ký giả của Washington Post


Phóng viên người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian khi tham gia một chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hassan Rouhani ở Tehran, Iran hồi năm 2013.
Phóng viên người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian khi tham gia một chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hassan Rouhani ở Tehran, Iran hồi năm 2013.

Luật sư của ký giả Jason Rezaian thuộc báo Washington Post loan báo trong vòng 1 tuần có thể có phán quyết trong vụ Iran xử nhà báo này tội gián điệp sau khi một tòa án của Tehran tổ chức buổi điều trần kín hôm nay.

Luật sư Leila Ashan cho biết tin này sau buổi điều trần lần thứ tư kể từ khi phiên tòa bắt đầu hồi tháng 5.

Báo Washington Post, giới chức Mỹ, và các tổ chức quốc tế bảo vệ quyền tự do báo chí đã nhiều lần lên án vụ xử này và khẳng định ký giả Rezaian vô tội.

Nhà báo này bị bắt vào tháng 7 năm 2014 cùng với vợ, Yeganeh Salehi, cũng là một nhà báo và bị giam cầm nhiều tháng mà không có cáo trạng chính thức. Sau đó, ông bị buộc tội làm gián điệp và tội làm việc cho "các chính phủ thù địch".

Trong một thông cáo hôm thứ bảy, biên tập viên điều hành Washington Post, Martin Baron, gọi phiên xử này là "giả hiệu" và tố cáo rằng các cáo trạng chống lại nhà báo Rezaian là cực kỳ vô căn cứ và vô lý.

VOA Express

XS
SM
MD
LG