Đường dẫn truy cập

Pháp không cho dẫn độ cựu Đệ nhất Phu nhân Rwanda


Cựu Đệ nhất Phu nhân Rwanda Agathe Habyarimana (hình chụp năm 1977)
Cựu Đệ nhất Phu nhân Rwanda Agathe Habyarimana (hình chụp năm 1977)

Một tòa kháng cáo Pháp bác bỏ yêu cầu dẫn độ góa phụ của cố Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana.

Các công tố viên Rwanda nói cựu Đệ nhất Phu nhân Agathe Habyarimana đóng một vai trò chính trong vụ diệt chủng năm 1994 tại nước này.

Nhà chức trách Pháp bắt bà Agathe Habyarimana năm ngoái sau khi Rwanda công bố một trát tòa truy tố bà về tội diệt chủng và tội chống nhân loại.

Các công tố viên cáo buộc góa phụ của Tổng thống Rwanda giúp tổ chức một loạt các cuộc giết chóc nhiều người sau khi chồng bà bị ám sát khi máy bay của ông bị bắn rơi gần thủ đô Rwanda vào ngày 6 tháng Tư năm 1994.

Biến cố này được xem như làm phát sinh cuộc diệt chủng tại Rwanda, trong đó những phần tử cực đoan người Hutu giết khoảng 800.000 người sắc tộc Tutsi và những người ôn hòa Hutus trong thời gian 100 ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG