Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga phê chuẩn Hiệp định START


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay đã ký một đạo luật để phê chuẩn một hiệp định có tính chất dấu mốc về tài giảm vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ.

Ông Medvedev nói rằng Hiệp định Mới về Tài giảm Vũ khí Chiến lược (New START) sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vài tuần nữa, khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ gặp nhau để trao đổi văn bản phê chuẩn.

Hiệp định START Mới giảm thiểu 30% số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước còn 1.550, và giới hạn mỗi bên chỉ được có 700 phi đạn tầm xa được bố trí và các oanh tạc cơ hạng nặng.

Hiệp định này được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hồi tháng 12 vừa qua.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng phê chuẩn hiệp định này là vô cùng quan trọng cho an ninh của nước Mỹ.

Hiệp định mới đã được cả hai viện của quốc hội Nga phê chuẩn trước đây trong tháng này.

Cả Hoa Kỳ và Nga đều có những điều khoản tu chính không có tính chất cưỡng hành đối với hiệp định, nhưng các ngôn từ bổ sung đó không làm thay đổi những diều khoản cơ bản của hiệp định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG