Đường dẫn truy cập

Nga mở cuộc điều tra mới về cái chết trong tù của một luật sư


Ông Sergei Magnitski, bị bắt năm 2008 sau khi tố cáo các giới chức Bộ Nội Vụ lấy cắp 230 triệu đô la, đã chết trong tù năm 2009 ở tuổi 37
Ông Sergei Magnitski, bị bắt năm 2008 sau khi tố cáo các giới chức Bộ Nội Vụ lấy cắp 230 triệu đô la, đã chết trong tù năm 2009 ở tuổi 37

Hôm thứ Ba, Nga nói rằng họ sẽ mở cuộc điều tra giảo nghiệm thứ tư về cái chết của một luật sư xảy ra trong tù hai năm trước đây vì những người ủng hộ ông tố cáo là ông đã không được cho điều trị y khoa.

Ông Sergei Magnitski bị bắt năm 2008 sau khi tố cáo các giới chức Bộ Nội Vụ lấy cắp 230 triệu đô la. Ông đã chết trong tù năm 2009 ở tuổi 37, vì bệnh viêm tụy tạng, theo lời các luật sư của ông.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ủy ban điều tra của công tố viện nói rằng, 3 cuộc điều tra giảo nghiệm trước đây đã xác nhận rằng nguyên nhân gây ra cái chết của ông là bệnh đau tim.

Một số những điểm bất nhất trong các cuộc điều tra trước đã khiến đưa tới quyết định xem xét lại vụ việc này.

Đêm trước ngày kỷ niệm một năm ngày qua đời của ông hôm thứ Hai, nhà chức trách Nga tố giác ông Magnitsky là người đã biển thủ 230 triệu đô la.

Bộ Nội Vụ nói rằng một nhân chứng đã ám chỉ ông Magnitski dính líu vào vụ lấy cắp này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG