Đường dẫn truy cập

Nga trao thêm tài liệu cho Ba Lan về vụ Katyn


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trao cho Ba Lan nhiều hồ sơ do Nga điều tra liên quan đến vụ Nga tàn sát 22.000 người Ba Lan năm 1940 tại khu rừng Katyn.

Hôm thứ Bảy ông Medvedev đã giao 67 tập hồ sơ cho Quyền Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski.

Cuộc điều tra dai dẳng đã khép lại vào năm 2004 nhưng vì Nga tiết lộ giới hạn thông tin về sự kiện này, quan hệ giữa hai nước vẫn còn căng thẳng.

Quyền Tổng thống Komorowski gọi vụ tàn sát là khối đá cản đường và sự thật sẽ là cơ sở cải thiện quan hệ.

Nga đã hứa sẽ giải mật các hồ sơ mật có liên quan đến vụ này.

Ông Komorowski đang ở Moscow dự lễ hội đánh dấu 65 năm chiến thắng Đức Quốc Xã.

Các nạn nhân của vụ Katyn phần lớn là sĩ quan và trí thức Ba Lan. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Moscow trong nhiều chục năm trời vẫn đổ lỗi cho Đức Quốc Xã là thủ phạm, cho đến khi ông Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của chế độ Liên Xô, nhận trách nhiệm vào năm 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG