Đường dẫn truy cập

Nga chi 700 tỉ đô la để hiện đại hóa quân đội


Tổng thống Dmitry Medvedev đã loan báo kế hoạch tăng gấp 3 ngân sách lương bổng của quân đội cho năm tới
Tổng thống Dmitry Medvedev đã loan báo kế hoạch tăng gấp 3 ngân sách lương bổng của quân đội cho năm tới

Các giới chức Nga nói rằng họ định chi tiêu 700 tỉ đô la để hiện đại hóa kho võ khí cũ kỹ của quân đội.

Tin tức báo chí cho biết kế hoạch này có mục đích tăng cường sức mạnh quân đội bằng các chiến đấu cơ mới, máy bay trực thăng và chiến hạm.

Trong khuôn khổ của chương trình cải tổ, Tổng thống Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu loan báo kế hoạch tăng gấp 3 ngân sách lương bổng của quân đội cho năm tới.

Mức lương khởi đầu của một sĩ quan quân đội sẽ tăng lên thành 1.756 đô la, tức 50.000 rúp.

Cơ quan thông tấn Nga, Interfax, đưa tin ông Medvedev đã chấp thuận chương trình gia tăng số các sĩ quan quân đội lên 220.000 người và binh sĩ lên 425.000 người.

Interfax trích thuật lời Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov đã nêu lên những số liệu vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG