Đường dẫn truy cập

Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện Mỹ chấp thuận Hiệp định START mới


Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đã ký hiệp định này hồi tháng Tư
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đã ký hiệp định này hồi tháng Tư

Một ủy ban quan trọng của Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp thuận một hiệp định kiểm soát võ khí với Nga.

Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại Thượng Viện đã biểu quyết chấp thuận Hiệp định START mới với 14 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Giờ đây hiệp định này sẽ được đưa ra phiên họp toàn thể Thượng Viện để phê chuẩn.

Hiệp định này là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tổng Thống Barack Obama.

Ông Obama gọi cuộc biểu quyết hôm thứ Năm là một bước tiến quan trọng cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Ông hối thúc toàn thể Thượng Viện hành động mau chóng đối với hiệp định mà ông nói là sẽ củng cố sự hợp tác với Nga về một loạt các vấn đề, kể cả việc ngăn chặn sự lan tràn của võ khí hạt nhân.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đã ký hiệp định này hồi tháng Tư.

Hiệp định này sẽ hạn chế số các võ khí hạt nhân chiến lược mà Moscow và Washington có thể triển khai xuống 1 ngàn 550 - thấp hơn so với giới hạn 2 ngàn 220 đầu đạn được quy định năm 2002.

Hiệp định này sẽ thay thế hiệp định START năm 1991 đã hết hạn vào tháng 12 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG