Đường dẫn truy cập

Quan chức y tế Liberia tự cách ly vì Ebola


Một giáo viên tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về Ebola ở Bờ Biển Ngà.
Một giáo viên tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về Ebola ở Bờ Biển Ngà.

Người đứng đầu y tế công cộng Liberia đã tự cách ly trong 3 tuần lễ sau khi một trong ba phụ tá của bà chết vì virút Ebola.

Bà Bernice Dahn ngày thứ Bảy nói với các phóng viên là bà không có triệu chứng gì, nhưng muốn đảm bảo bà không bị lây nhiễm.

Bà cũng yêu cầu các nhân viên của bà ở nhà trong 21 ngày là thời gian ủ bệnh tối đa của virút.

Ngày thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 150 người chết vì virút tại Liberia chỉ trong có hai ngày.

Tổ chức này nói thêm là có hơn 1.800 người thiệt mạng tại Liberia kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Con số này chiếm hơn phân nửa trong số 3.083 ca tử vong tại Guinea, Sierra Leone và Liberia cộng lại.

Ngày thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cũng dè dặt là dữ liệu mới không hoàn toàn phản ánh mức độ của dịch bệnh đã lây nhiễm cho ít nhất 6.500 người.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều nạn nhân hoặc ngại vào bệnh viện hay bị từ chối vì bệnh viện quá tải.

Trong một diễn biến khác, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế có trụ sở tại Washington hôm thứ Sáu chấp thuận 130 triệu đô la viện trợ khẩn cấp cho Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Khi loan báo việc này, bà Christine Lagarde Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế nói tổ chức đang làm việc với các giới chức địa phương để đảm bảo dịch bệnh bùng phát được chế ngự nhanh chóng và giúp xây dựng lại kinh tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG