Đường dẫn truy cập

Đức Giáo Hoàng phong tước hiếm quý cho một vị thánh Tây Ban Nha


Ðức Giáo Hoàng Benedict thứ 16
Ðức Giáo Hoàng Benedict thứ 16

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô cho biết ngài sẽ phong một trong những tước hiệu cao quý nhất của giáo hội Công giáo cho một vị thánh người Tây Ban Nha của thế kỷ 16.

Lãnh đạo của 1,6 tỉ người Công giáo đưa ra tin bất ngờ này hôm thứ Bảy khi đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Ngài nói sẽ phong tước hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh cho thánh Gioan Avila. Tước hiệu này thường được dành cho những nhân vật xuất chúng về thần học và sự thánh thiện. Hiện trong giáo hội có 33 vị mang tước hiệu này.

Thánh Gioan Avila, 1500-1569, là quan thầy của hàng giáo phẩm Tây Ban Nha và là người giảng đạo vĩ đại thời bấy giờ.

Cùng ngày, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Almudena ở Madrid, trước 6.000 thanh thiếu niên có ý định đi tu. Ngài khuyên họ cảnh giác trước những “thượng đế giả mạo.”

Tối thứ Bảy, ngài sẽ cùng canh thức với khoảng nửa triệu giới trẻ Công giáo tụ tập tại Tây Ban Nha trong đại hội giới trẻ thế giới, chấm dứt vào Chủ nhật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG