Đường dẫn truy cập

Người Do Thái, Thiên Chúa giáo Ba Lan phản đối hành động bài Do Thái


Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski lên án hành động phá hoại này là ngu xuẩn và ấu trĩ
Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski lên án hành động phá hoại này là ngu xuẩn và ấu trĩ

Người Do Thái và người thiên chúa giáo Ba Lan cùng cầu nguyện và thầm lặng tuần hành để phản đối vụ xúc phạm một đài tưởng niệm những người Do Thái ở Ba Lan bị thiêu sống trong Thế chiến thứ hai.

Có đến 100 người phản đối tội ác này diễn ra trong thị trấn Jedwabne gần thành phố Bialystok ở miền đông.

Những kẻ phá hoại đã dùng sơn xịt, vẽ thành hình biểu tượng của Đức Quốc Xã, và hàng chữ "they were flammable" (họ dễ bắt lửa), lên trên tường đá của đài tưởng niệm, nơi mà người dân Ba Lan, do Đức Quốc Xã xúi giục, đã nhốt hàng trăm người Do Thái vào một nhà trại và thiêu sống họ năm 1941.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã nhân danh Ba Lan ngỏ lời xin lỗi vụ xúc phạm đó. Ông lên án hành động phá hoại này là ngu xuẩn và ấu trĩ.

Vụ xịt sơn phá hoại là một phần trong một luồng sóng các vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc mới đây ở Ba Lan.

Các nạn nhân gồm cả người Hồi giáo và người Lithuania.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG