Đường dẫn truy cập

Cướp biển Somalia đòi tiền chuộc vợ chồng người Anh


Cướp biển Somalia đòi tiền chuộc vợ chồng người Anh
Cướp biển Somalia đòi tiền chuộc vợ chồng người Anh

Bọn cướp biển Somalia đang giữ vợ chồng người Anh nói rằng họ sẽ không thả cặp này cho đến khi nhận được tiền chuộc.

Ông Paul và bà Rachel Chandler bị bắt trong khi lái chiếc du thuyền tại Ấn Độ Dương hồi cuối tháng 10.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với văn phòng của VOA tại Somalia hôm thứ Ba, phát ngôn viên Gedow Ali của hải tặc không nêu rõ số tiền chuộc, nhưng cho biết cướp biển sẽ không chịu thả vợ chồng này với điều kiện nào khác.

Tháng trước, cặp vợ chồng kể trên nói với các ký giả phương tây rằng sức khỏe của họ đang suy sụp và xin được giúp đỡ.

Phát ngôn viên hải tặc cũng cho VOA biết là hai người hiện đang “rất yếu sức”, nhất là người vợ. Ông ta không nói rõ là bệnh gì, mà chỉ cho biết bệnh liên quan đến áp lực tinh thần mà cặp vợ chồng đang phải chịu đựng.

Được biết chính phủ Anh từ chối trả món tiền chuộc 7 triệu cho ông bà Chandler, vì cho rằng điều này sẽ khuyến khích bọn hải tặc sẽ tiếp tục thực hiện những vụ bắt cóc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG