Đường dẫn truy cập

Phó TT Mỹ viếng thăm Cộng hòa Síp, ủng hộ tiến trình hòa bình


Phó Tổng thống Joe Biden rời khỏi một cuộc họp báo sau khi đến sân bay quốc tế Larnaca, Cộng hòa Síp, 21/5/2014.
Phó Tổng thống Joe Biden rời khỏi một cuộc họp báo sau khi đến sân bay quốc tế Larnaca, Cộng hòa Síp, 21/5/2014.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang viếng thăm Cộng hòa Síp để ủng hộ cho tiến trình hòa bình và hòa giải từ lâu nhưng không thành công tại đảo quốc này.

Hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Biden đã dự tiệc với Tổng thống Cộng hòa Síp Hy Lạp Nicos Anastasiades.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Cộng hòa Síp Thổ Nhĩ Kỳ Dervis Ergolu. Ông Biden nói rằng chỉ có một chính phủ hợp pháp trên đảo Cộng hòa Síp – thuộc khu vực đảo Cộng hòa Síp Hy Lạp phía nam - và chuyến viếng thăm của ông sẽ không thay đổi điều đó.

Cộng hòa Síp đã bị chia đôi giữa Cộng hòa Síp Hy Lạp nam và Cộng hòa Síp Thổ Nhĩ Kỳ bắc kể từ năm 1974, khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng sau một cuộc đảo chính với ý định thống nhất hải đảo này với Hy Lạp.

Nhiều năm hòa đàm với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc chỉ tạo được một số tiến bộ khiêm tốn.

VOA Express

XS
SM
MD
LG