Đường dẫn truy cập

Phim Boyhood thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2015


Dàn diễn viên của phim 'Boyhood' chụp hình sau hậu trường tại Beverly Hills, California, ngày 11/1/2015.
Dàn diễn viên của phim 'Boyhood' chụp hình sau hậu trường tại Beverly Hills, California, ngày 11/1/2015.

Một bộ phim mất tới 12 năm mới làm xong đã đoạt Giải phim truyện Xuất sắc nhất tại Giải Quả Cầu Vàng lần thứ 72 ở Câu Lạc Bộ Báo chí Quốc tế Hollywood ở Beverly Hills, bang California hôm Chủ nhật.

Phim Boyhood đoạt Giải Phim truyện Xuất sắc nhất, mang giải Đạo diễn Xuất sắc cho Richard Linklater, và giải Nữ diễn viên phụ Xuất sắc nhất cho Patricia Arquette.

Phim The Grand Budapest Hotel đoạt giải phim xuất sắc nhất thể loại ca nhạc hoặc hài, đánh bại các phim Birdman, Into the Woods, PrideSt. Vincent.

Trong các giải dành cho các phim truyền hình, công ty Amazon đoạt được Giải Quả Cầu Vàng đầu tiên với hai giải dành cho phim hài Transparent. Bộ phim nhiều kỳ này có sự góp mặt của diễn viên Jeffrey Tambor, kể lại câu chuyện của một người đàn ông trải qua tiến trình đổi giống để trở thành một phụ nữ, và đang phải tìm cách thú thật với gia đình ông.

'Transparent' chiếm giải phim hài và nhạc kịch xuất sắc nhất.
'Transparent' chiếm giải phim hài và nhạc kịch xuất sắc nhất.

Transparent chiếm được Giải phim hài và nhạc kịch xuất sắc nhất, trong khi Diễn viên Tambor đoạt Giải Nam Diễn viên Xuất sắc nhất trong phim hài và phim bộ trên truyền hình.

Gina Rodriguez đoạt giải Quả cầu về nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim hài truyền hình nhờ vai diễn trong Jane the Virgin, dựa vào một cốt truyện truyền hình Venezuela.

Giải phim truyện truyền hình xuất sắc nhất được trao cho phim The Affair và Ruth Wilson đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai đóng trong The Affair, trước Viola Davis trong bộ phim How to Get Away with Murder, Claire Danes trong Homeland và Julianna Margulies trong phim The Good Wife và Robin Wright trong phim House of Cards.

Diễn viên George Clooney đoạt giải Cecil B. Demile; giải danh dự của Quả Cầu Vàng dành cho các đóng góp nổi bật vào thế giới giải trí.
Diễn viên George Clooney đoạt giải Cecil B. Demile; giải danh dự của Quả Cầu Vàng dành cho các đóng góp nổi bật vào thế giới giải trí.

Diễn viên George Clooney đoạt giải Cecil B. Demile; một giải Quả cầu vàng danh dự dành cho các đóng góp nổi bật vào thế giới giải trí.

George Clooney nằm trong số những người lên tiếng ủng hộ Pháp sau các vụ tấn công ở Paris. Clooney nói “Tôi là Charlie” khi nhận giải thưởng, có ý nhắc đến vụ tấn công vào tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo. Trước đó, tài tử Jared Leto cũng nói “Tôi là Charlie.”

Trên thảm đỏ trước sự kiện được truyền hình, Clooney và vợ Amal, cùng Helen Mirren, và Kathy Bates đã giơ khẩu hiệu “Tôi là Charlie.”

Tina Fey, Amy Poehler, và Margaret Cho châm chọc vụ hacking vào hãng Sony vì bộ phim The Interview.
Tina Fey, Amy Poehler, và Margaret Cho châm chọc vụ hacking vào hãng Sony vì bộ phim The Interview.

Hai người dẫn chương trình Tina Fey và Amy Poehler đã lập tức châm chọc những vấn đề tế nhị nhất của Hollywood – như vụ hacking hãng phim Sony vì cuốn phim The Inrterview và những vụ cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào Bill Cosby.

Cùng lên sân khấu với hai người dẫn chương trình này có nghệ sĩ hài Margaret Cho, đóng vai một nhân vật trong chính phủ Bắc Triều Tiên tỏ ý không hài lòng với mọi khía cạnh của buổi trình diễn.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG