Đường dẫn truy cập

Philippines: Xung đột giữa các phe Hồi Giáo khiến hằng ngàn người phải dời cư


Giao tranh giữa hai phe phiến quân Hồi Giáo đã khiến hằng ngàn cư dân Philippines phải rời bỏ nhà cửa vào đêm trước tháng chay Ramadan của Hồi Giáo.

Các giới chức nói rằng, giao tranh lớn nổ ra giữa hai phe của Mặt Trận Hồi Giáo Thống Nhất Moro trong thị trấn chiến lược Datu Piang trên đảo Mindanao.

Các binh sĩ chính phủ đã bắn đại bác và rocket để chấm dứt cuộc giao tranh khiến 3.500 người phải dời cư.

Hôm Thứ Ba, Mohagher Iqbal, Thủ lãnh phiến quân nói rằng tổ chức của ông đã gởi thư phản đối quân đội can thiệp vào vụ xung đột này. Ông nói rằng sự can thiệp của quân đội đã vi phạm cuộc ngưng bắn giữa chính phủ và Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro.

Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino sẵn sàng mở lại đàm phán với phiến quân sau tháng chay Ramadan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG