Đường dẫn truy cập

Những kẻ bắt cóc thả phụ nữ Mỹ gốc Philippines, giữ con trai và cháu trai


Bà Lunsman vui mừng vì được trả tự do những rất lo lắng về người con trai còn bị bắt
Bà Lunsman vui mừng vì được trả tự do những rất lo lắng về người con trai còn bị bắt

Những kẻ bắt cóc ở miền nam Philippines đã thả một người phụ nữ Mỹ gốc Philippines bị bắt hồi tháng 7, nhưng tiếp tục bắt giữ con trai 14 tuổi của bà này cùng với một người cháu trai.

Các giới chức Philippines cho hay bà Gerfa Yeatts Lunsman được thả hôm Chủ nhật trên đảo Basilan, một cứ địa của các nhóm Hồi giáo hiếu chiến, kể cả nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaida.

Hiện chưa rõ phải chăng tiền chuộc đã được trả cho những kẻ bắt cóc không tự xác định lai lịch. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Zamboanga, ông Celso Lobregat, cho báo chí biết rằng người chồng của phụ nữ này đã có tiếp xúc liên lạc với nhóm bắt cóc.

Ông Lobregat nói rằng bà Lunsman vui mừng vì được trả tự do những rất lo lắng về người con trai còn bị bắt.

Bà Lunsman, cư ngụ ở Mỹ, về thăm quê ở Zamboanga khi bị bắt cùng với con trai và cháu trai hôm 12 tháng 7.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila cám ơn giới hữu trách Philippines về việc giúp đỡ cho bà Lunsman được thả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG