Đường dẫn truy cập

Philippine bắt một giới chức về tội lấy cắp ngà voi


Một viên chức Philippine chịu trách nhiệm bảo vệ ngà voi đang bị kết tội lấy cắp hơn 700 kilôgram loại hàng hiếm quý này.

Vụ này xuất phát từ một kiện hàng chở ngà voi bị tịch thu và giữ tại phi trường Manila hồi năm ngoái, và nhà chức trách định đem đi hủy.

Bị cáo đã đánh tráo số ngà voi thật bằng ống plastic cứng được bao bằng một lớp thạch cao để che ngụy trang.

Trị giá số ngà voi bị đánh tráo lên đến ít nhất là 65.000 đô la. Nghi can đã trốn mất cách đây một tuần khi cuộc điều tra bắt đầu.

Việc buôn bán ngà voi đã bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ.

Các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết ít nhất có khoảng 20.000 voi châu Phi và châu Á bị săn trộm để lấy ngà mỗi năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG