Đường dẫn truy cập

Quân đội Philippines, phiến quân tiếp tục giao tranh trước đàm phán


Quân nổi dậy thuộc nhóm Quân đội Cộng Hòa Tân Nhân Dân
Quân nổi dậy thuộc nhóm Quân đội Cộng Hòa Tân Nhân Dân

Các vụ xung đột giữa chính phủ và phiến quân cộng sản ở nam bộ Philippines đã khiến nhiều người tử vong, chỉ vài ngày trước khi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình có tính cách thăm dò tại Na Uy.

Các giới chức quân đội hôm qua nói rằng phiến quân thuộc Đạo quân Tân Nhân dân đã sát hại một xã trưởng, và bắt cóc vợ của ông này trong một vụ tấn công tại thị trấn Malita thuộc tỉnh Davao del Sur trên đảo Mindanao.

Binh sĩ trên đường đến giúp làng này đã bị phục kích và tin cho hay có 5 người đã bị thương.

Một binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh với các phần tử nổi dậy hôm thứ Bảy, và 4 phiến quân cùng một cảnh sát viên đã tử nạn trong một vụ đụng độ khác hôm thứ Năm.

Tuần trước, Na Uy cho hay đang chủ trì các cuộc đàm phán giữa hai bên từ ngày 14 đến 18 tháng này, trong nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình giữa Manila và phiến quân cộng sản.

Các cuộc đàm phán giữa hai phe này đã đổ vỡ vào năm 2005.

Quân đội Tân Nhân dân đã tiến hành một cuộc nổi dậy từ 40 năm nay ở Philippin. Hoa Kỳ xếp tổ chức này vào danh sách các nước khủng bố.

Các chuyên gia quân sự cho rằng quân số của phong trào đã có thời hùng mạnh này đang sụt xuống còn khoảng 5.000.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG