Đường dẫn truy cập

Lý do Philippines không gửi đại diện dự lễ trao giải Nobel hòa bình


Tổng thống Philippines Benigno Aquino
Tổng thống Philippines Benigno Aquino

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết chính phủ nước ông đã không gửi đại diện tham dự lễ trao giải Nobel hòa bình tại Oslo là để tránh cho một số người Philippines khỏi bị hành quyết tại Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn được tờ Philippine Daily Inquirer đăng tải hôm Chủ nhật, ông Aquino nói rằng Philippines không gửi đại diện đến dự lễ trao giải Nobel hòa bình vào hôm thứ Sáu cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhân vật bất đồng chính kiến còn bị Trung Quốc cầm tù không có nghĩa là Philippines không tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.

Ông cho biết đã gửi một văn thư đến chính phủ Trung Quốc xin ân xá cho 5 người Philipines bị lãnh án tử hình vì tội buôn bán ma túy và không muốn gây trở ngại cho nỗ lực cứu mạng cho họ.

Ông Aquino cũng công nhận rằng chính phủ ông đang trong tiến trình đạt được chuyện kết thúc với Trung Quốc trong vụ khủng hoảng con tin ngày 23 tháng Tám ở Manila, trong đó 8 du khách là cư dân Hồng Kông bị thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG