Đường dẫn truy cập

Philippines tưởng nhớ cố Tổng thống Corazon Aquino


Philippines hôm Chủ Nhật đã tưởng nhớ cố Tổng thống Corazon Aquino, người đã lãnh đạo đất nước chấm dứt 20 nằm dưới chế độ độc tài Ferdinand Marcos năm 1986.

Tổng thống Benigno Aquino cùng với gia đình và bạn hữu đã tưởng nhớ tới sự anh hùng của mẹ ông, người đã thiệt mạng đúng một năm trước vì bệnh ung thư ruột.

Ông Aquino kêu gọi người Philippines tiếp tục theo đuổi nỗ lực vì dân chủ của bà bằng cách giúp ông xóa bỏ nghèo đói và tình trạng tham nhũng tràn lan.

Hôm thứ Sáu, ông đã chính thức thành lập Ủy ban Sự thật để điều tra, xem xét các cáo buộc tham nhũng dưới thời người tiền nhiệm của ông là Gloria Arroyo.

Ông Aquino nhận nhiệm sở hôm 30/6 với cam kết sẽ giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách lớn, tham nhũng, nghèo đói và hai cuộc nổi dậy kéo dài do các phiến quân theo đường lối cộng sản và Hồi giáo tiến hành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG