Đường dẫn truy cập

Pháp thấy có tiến bộ trong nghị quyết LHQ về Syria


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói chuyện tại một cuộc họp báo ở New York, 26/9/13
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói chuyện tại một cuộc họp báo ở New York, 26/9/13
Pháp nói rằng cuộc bàn cãi để có nghị quyết Liên Hiệp Quốc đối phó với vũ khí hóa học của Syria có đạt tiến bộ, kể cả điểm nhức nhối là phải ghi biện pháp ép buộc Syria phải tuân thủ.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, một trong những người tham gia cuộc họp 5 nước thành viên Hội Đồng Bảo An, hôm thứ Năm nói rằng “ba đòi hỏi của Pháp đã được đáp ứng.”

Ông nói rằng văn bản nghị quyết sẽ nhắc đến Chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, có nội dung cho phép có thêm hành động quân sự và phi quân sự nếu không tuân thủ.

Lâu nay, Nga – nước đồng minh chính của Tổng thống Bashar al-Assad- vẫn chống lại chuyện ghi Chương 7 vào nghị quyết.

Pháp cũng đòi ghi trong nghị quyết quy trách những ai gây tội ác tại Syria, và gọi sử dụng vũ khí hóa học là một cuộc tấn công vào nền an ninh thế giới. Dựa vào đó, Hội Đồng Bảo An sẽ hành động.

Nhưng Ngoại trưởng Pháp nói rằng “vẫn còn một số vấn đề cần làm sáng tỏ” trước khi có thể ban hành nghị quyết về chấm dứt kho vũ khí hóa học của Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG