Đường dẫn truy cập

Peru trục xuất đại sứ Venezuela


Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro

Peru quyết định trục xuất đại sứ Venezuela tại Peru sau khi Venezuela không đáp ứng trước những lên án của Tây phương về việc lập ra Quốc hội Lập hiến, theo tin Bộ Ngoại giao Peru ngày 11/8.

Đại sứ Diego Molero có năm ngày để rời khỏi Peru, Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Hôm thứ ba, Peru đã triệu họp các nhà ngoại giao trên khắp Châu Mỹ để đồng loạt lên án ‘sự rạn nứt trật tự dân chủ’ ở Venezuela.

Mỹ và các nước Tây phương lên án chiến dịch trấn áp của ông Nicolas Maduro đối với những người bất đồng chính kiến và việc nhà lãnh đạo này thành lập Quốc hội lập hiến, cơ quan toàn quyền do những người trung thành với Đảng Xã hội của ông kiểm soát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, nói ông Maduro lập Quốc hội lập hiến để củng cố quyền cai trị độc tài và rằng “việc chế độ này coi thường ý chí của người dân Venezuela là không thể chấp nhận, Mỹ sẽ đứng về phía người dân Venezuela chống lại độc tài.”

Hơn 125 người thiệt mạng kể từ khi bùng nổ bất ổn từ các làn sóng biểu tình chống chính phủ do ông Maduro lãnh đạo từ tháng tư tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG